Cần thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch

Thục Linh - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Định hướng phát triển hàng hóa phục vụ du lịch đã có, tuy nhiên, một sự liên kết, vào cuộc của tất các các ngành nghề và đơn vị liên quan là rất cần thiết.

Nhìn nhận một cách khách quan, phát triển hàng hóa phục vụ du lịch một cách chuyên nghiệp không chỉ tận dụng các giá trị du lịch mang lại, mà còn góp phần nâng cao thương hiệu, chất lượng du lịch Việt Nam. Bởi một khi ngành hàng phục vụ mua sắm du lịch phát triển, thì đồng thời phát triển thêm nhiều tour du lịch trải nghiệm, mua sắm, từ đó đa dạng hóa các sản phẩm du lịch Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Ngọc, Tổng thư ký Hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Từ khóa:

du lịch

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước