Chính sách giảm lệ phí cấp thị thực đã phát huy hiệu quả

Bảo Nguyên - Mạnh Thắng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong quý 3 năm 2015, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi, kết thúc chuỗi 13 tháng suy giảm liên tục từ cuối năm 2014.

Tuy đã bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm, nhưng lượng khách quốc tế đến với Việt Nam cũng không tăng. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 11 tháng năm 2015 lượng khách quốc tế đến với Việt Nam ước đạt hơn 7 triệu lượt, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2014.

Kể từ ngày 23/11, Thông tư số 157 của Bộ Tài chính về việc giảm mức lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài đã chính thức có hiệu lực. Sau gần nửa tháng ban hành, thông tư này đã có những tác động nhất định đến ngành du lịch Việt Nam.

Cụ thể, mức lệ phí cho thị thực có giá trị 1 lần đã giảm từ 45 USD xuống còn 25 USD, thị thực loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD, loại có giá trị trên 3-6 tháng và loại có giá trị trên 6 tháng đến 1 năm giữ nguyên 95 USD và 135 USD. Những vị khách quốc tế đến với Việt Nam trong đầu tháng 12 đã được áp dụng mức lệ phí mới này.

Anh James Gardiner, Du khách Australia nói: “Việc giảm mức lệ phí thị thực thật sự rất tốt, du khách phải trả ít tiền hơn nên tôi nghĩ chính sách này sẽ giúp thu hút được nhiều khách nước ngoài đến với Việt Nam”.

Trong quý 3 của năm 2015, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi, kết thúc chuỗi 13 tháng suy giảm liên tục từ cuối năm 2014. Trong đó, thị trường khách có chi tiêu cao và lưu trú dài ngày tăng tốt.

Trước đó, kể từ đầu tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 46 về việc miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu. Những nỗ lực này được xem là cơ hội để ngành du lịch lấy lại vị thế của mình trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước