Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Bên lề Đại hội đồng IPU lần thứ 137, sáng 15/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội của Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

* Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước Trung Quốc. Giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng được chú trọng, trở thành kênh quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội để thúc đẩy các hợp tác thực chất cũng như giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động lập pháp, phối hợp giám sát việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trường Bình cho rằng: việc Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

* Tại Cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-Kyun, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai Quốc hội tăng cường giao lưu, hợp tác, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký, ủng hộ Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc cử Đoàn cấp cao tham dự diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-Kyun mong muốn hai nước thúc đẩy một số lĩnh vự, tăng cường chuyến thăm cấp cao để củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

* Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: tại Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp vừa qua, Việt Nam và Iran đã thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, khai khoáng, dầu khí, viễn thông, ngân hàng, nhất trí đưa kim ngạch song phương thời gian tới lên 2 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Iran nhận định hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội đã được thúc đẩy hiệu quả. Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam đã được thành lập. Cuối tháng 10 này, Nhóm Nghị sỹ sẽ thăm Việt Nam, đây là minh chứng thể hiện sự quan tâm của Quốc hội Iran thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước