Chùa Linh Sơn (Ấn Độ) - Điểm dừng chân của du khách Việt

Người Việt bốn phương-Thứ hai, ngày 21/12/2015 11:00 GMT+7

Chùa Linh Sơn (Ấn Độ).

VTV.vn - Chùa Linh Sơn do Ni sư Thích Nữ Trí Thuận trụ trì xây dựng năm 1990 trên đất Ấn Độ với quần thể kiến trúc mang đậm văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, chùa Linh Sơn là điểm dừng dân cho du khách Việt Nam trong những chuyến du lịch tâm linh ở Kushinaga (Ấn Độ) - nơi đức Phật nhập cõi Niết bàn.

Chùa Linh Sơn có hai tăng xá đầy đủ tiện nghi 150 giường ngủ, nối giữa hai tăng xá là một thiền đường rộng khoảng 300 chỗ ngồi, 1 phòng ăn khoảng 200 chỗ ngồi. Đặc biệt, chùa Linh Sơn có một trường học đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12 với hơn 600 học sinh/khóa. Tổng số học sinh đào tạo tại chùa đã lên đến hơn 5.000, nhiều học sinh tốt nghiệp Trường Linh Sơn hiện đã làm việc ở khắp mọi miền trên đất nước Ấn Độ, nhiều tăng tài đã được đào tạo từ đây.

Ngoài ra, chùa Linh Sơn còn có một phòng cấp thuốc miễn phí cho học sinh và đồng bào nghèo là nạn nhân do thiên tai, bão lụt và hỏa hoạn.

Tháng 6, du khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục giảm Tháng 6, du khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục giảm

VTV.vn - Tính chung cả 6 tháng, lượng khách quốc tế tới Việt Nam đã giảm hơn 11% so với cùng kì năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước