Chưa phát hiện người Việt bị thương trong các cuộc tấn công tại Anh, Philippines...

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 08:34 GMT+7

Nước Anh duy trì cảnh báo an ninh ở mức cao. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cập nhật tình hình người Việt sau các vụ tấn công mới đây ở Anh, Philippines và Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện chưa có người Việt nào bị thương vong trong các cuộc tấn công trên.

Cho đến nay, trong vụ nổ ở Manchester (Anh) vẫn chưa có thông tin gì mới hơn về tình hình người Việt Nam bị thiệt hại trong vụ việc này. Còn tại Jakarta (Indonesia) và Mindanao (Philippines), các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước này cũng chưa có thông tin nào về thiệt hại của người Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp gặp khó khăn. Các cơ quan đại diện và Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao đều có đường dây nóng để bảo hộ công dân.

55 người Việt Nam dùng điện thoại thông minh 55 người Việt Nam dùng điện thoại thông minh Ba chị em người Việt tốt nghiệp Trung học Mỹ với điểm cao nhất Ba chị em người Việt tốt nghiệp Trung học Mỹ với điểm cao nhất Tăng cường công tác dân vận đối với người Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường công tác dân vận đối với người Việt Nam ở nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

người Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước