Cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Cuba?

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 06:00 GMT+7

Hanel - một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiến quân vào thị trường Cuba.

VTV.vn - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Cuba đạt xấp xỉ 205,4 triệu USD nhưng đây được nhận định là một con số còn rất khiêm tốn.

Sau khi Mỹ tuyên bố hàng loạt biện pháp nhằm nới lỏng lệnh cấm vận suốt nửa thế kỷ qua với Cuba, cho phép Havana mở rộng các hoạt động du lịch, thương mại và tài chính đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức trong hợp tác kinh tế giữa Cuba và các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với một thị trường đầy tiềm năng như vậy, đâu sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiến quân vào thị trường Cuba, bên cạnh các sản phẩm xuất khẩu như máy tính và linh kiện điện tử, doanh nghiệp Hanel còn đang xúc tiến triển khai dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Cuba. Với 15 năm kinh nghiệm hợp tác với Cuba, đại diện doanh nghiệp này - bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel - nhận xét: “Cuba hiện nay có khu chế xuất Mariel với 200 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa chất, bao bì và sản xuất công nghiệp điện tử. Những lĩnh vực này thật sự tạo sức hút và rất nhiều ưu đãi thuế của Chính phủ Cuba”.

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố nới lỏng lệnh cấm vận với Cuba, thị trường này đã trở nên sôi động với làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cùng với dòng kiều hối chuyển về Cuba và sự bứt phá đầu tiên của ngành du lịch, Cuba sẽ có được nguồn tiền dồi dào hơn, từ đó tháo gỡ được vấn đề thanh toán quốc tế, một trong những vướng mắc nổi cộm của thị trường này suốt nhiều năm qua.

Ông Trần Duy Đông - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ, Bộ Công Thương - cho biết: “Trước đây thanh toán với Cuba rất khó, đó là thanh toán qua đồng Euro, qua một ngân hàng Đức. Với việc bỏ cấm vận, các ngân hàng của Cuba có thể mở tài khoản tại Mỹ nên việc thanh toán thuận lợi hơn rất nhiều, khâu thanh toán này sẽ góp phần nâng kim ngạch giữa Việt Nam và Cuba tăng mạnh trong thời gian tới”.

Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Cuba đạt xấp xỉ 205,4 triệu USD nhưng đây được nhận định là một con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Bởi vậy trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại vào thị trường này qua các Hội chợ quốc tế, Diễn đàn kinh tế cũng như các buổi hội thảo, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp hai nước.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước