Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Xuân Tùng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 19/05/2015 14:33 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện quan điểm gạt qua những vấn đề do chiến tranh để lại, bắt tay với các nước để phát triển quan hệ ngoại giao.

Vào năm 1959, khi trả lời câu hỏi của báo chí Nhật Bản về vấn đề bồi thường chiến tranh cho Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thấy rằng, việc đòi Nhật Bản bồi thường sẽ là một gánh nặng cho nhân dân Nhật Bản. Vấn đề cốt yếu trong quan hệ giữa hai nước không phải là việc đòi bồi thường. Tình đoàn kết hợp tác giữa hai dân tộc Việt - Nhật để đấu tranh, chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình là quý hơn hết".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước