Đoàn đại biểu Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 làm việc tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/01/2016 21:56 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao danh sách các liệt sĩ Việt Nam hy sinh và đang được an táng tại Trung Quốc cho Bộ Dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. (Ảnh: qdnd.vn)

VTV.vn - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 1237 đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Dân chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Việt Nam đề nghị Chính phủ Trung Quốc sớm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kết luận thông tin về số lượng, danh sách, nơi an táng hài cốt quân nhân Việt Nam đã hy sinh khi phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (từ năm 1949 đến năm 1950).

Đây là một trong những nội dung được Thượng Tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 1237 nhấn mạnh tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Dân chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đậu Ngọc Bái sáng nay (4/1).

Tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng đề nghị phía Trung Quốc ủng hộ chủ trương để Việt Nam cất bốc, hồi hương 19 hài cốt quân nhân Việt Nam được Trung Quốc giúp đỡ đào tạo, huấn luyện trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ hy sinh, từ trần, hiện đang an táng tại Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng thông báo cho phía Trung Quốc về tình hình mộ quân nhân Trung Quốc hy sinh trong giai đoạn giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được an táng tại Việt Nam. Qua đó hai bên có sự phối hợp thống nhất đề xuất với Chính phủ hai nước về chủ trương, giải pháp tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước