Đưa công nghệ vẽ truyện tranh Nhật Bản đến Việt Nam

Hoàng Anh - Quang Khải (VTV4)-Thứ tư, ngày 26/11/2014 13:09 GMT+7

Một cảnh trong bộ truyện tranh Conan.

Ngày 25/11, Hội thảo truyện tranh Nhật Bản đã được tổ chức ở Đại học Phương Đông và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Doraemon, Conan, One Piece… là những truyện tranh hết sức quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam. Hiện nay, truyện tranh Nhật Bản (manga) rất phổ biến ở Việt Nam. Không khó để bắt gặp những cảnh các bạn trẻ đọc truyện tranh. Tuy nhiên, công nghệ sản xuất manga ở Nhật như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Trường Nghệ thuật và thiết kế quốc tế Nhật Bản đã tổ chức hội thảo truyện tranh Nhật Bản nhằm giới thiệu về truyện tranh cũng như công nghệ vẽ truyện tranh của quốc gia này.

Ông Nobuyuki Yaginuma, Hiệu trưởng trường Nghệ thuật và thiết kế quốc tế chia sẻ: “Hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án của Chính phủ Nhật Bản, hợp tác về truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử với các nước. Chúng tôi tổ chức hội thảo lần này nhằm xóa đi bất đồng ngôn ngữ và tạo ra nơi giao lưu bằng manga”.

Ở Nhật Bản, thông thường họa sĩ vẽ truyện tranh bằng tay. Để vẽ được một tập truyện, họa sĩ phải thực hiện rất nhiều công đoạn và cần khoảng 5 trợ lý. Tuy nhiên, hiện nay, xu hướng vẽ truyện tranh bằng phần mềm đang dần phổ biến.

Thông qua hội thảo, các sinh viên đã có cơ hội giao lưu học hỏi về truyện tranh Nhật Bản từ các chuyên gia và hiểu biết thêm về truyện tranh của Nhật Bản.

Đinh Bích Diệp, sinh viên năm thứ 5 - Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nói: “Em thấy ngành công nghiệp manga ở Nhật Bản rất phát triển, em cũng hy vọng ngành manga Nhật Bản sẽ tới Việt Nam và bạn đọc ở Việt Nam sẽ được tiếp cận gần hơn với nó”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Chí Công, Trưởng khoa thiết kế thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nói: “Truyện tranh manga của Nhật Bản đã trở thành một thương hiệu toàn thế giới và không chỉ giới trẻ, mà cả giới mỹ thuật cũng rất thích. Hội thảo dự án manga cũng là một trong những hoạt động đối ngoại của khoa. Chính những hoạt động đối ngoại này đã nâng cao chất lượng giảng dạy và để sinh viên có tầm nhìn rộng hơn”.

Hội thảo được hy vọng sẽ là tiền đề để phát triển hợp tác trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất truyện tranh giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước