Đưa múa dân gian đến với trẻ em Việt Nam tại CHLB Đức

Mỹ Hạnh - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 11/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài được học tiếng Việt tại Trung tâm dạy tiếng Việt Sao Mai, các em còn được hướng dẫn học các điệu múa dân gian Việt Nam.

Thành viên lớp múa hầu hết sinh ra và lớn lên ở Đức, và dường như Việt Nam chỉ hiện diện qua lời kể của cha mẹ hoặc trong những lần về thăm quê ngắn ngủi. Nhưng khi đến với lớp múa ở đây, các em có cơ hội hiểu hơn, gần gũi hơn với văn hóa quê hương.

“Học múa dân gian với các bạn và được đi biểu diễn, ai cũng rất vui, chúng cháu cũng muốn học nhiều bài múa dân gian hơn nữa” - Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

Những điệu múa này đã được đi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn tại nước Đức, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trở thành niềm tự hào, tin cậy của các phụ huynh mỗi khi nhắc đến tên trường Tiếng Việt Sao Mai. Trên hết, khi tiếng nhạc cất lên, những điệu múa ấy chính là nền tảng của sự nuôi dưỡng và phát triển hồn Việt nơi xa xứ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước