Gặp mặt Đoàn đại biểu Phật giáo An Nam tông

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 29/03/2017 09:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/3, Đoàn đại biểu các nhà sư trụ trì chùa Việt cùng kiều bào tiêu biểu tại Thái Lan đã có buổi gặp gỡ đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp đoàn, Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi đã chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua cũng như giải thích nhiều thắc mắc về nguồn gốc Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan. Các vị sư trụ trì cũng cho biết, việc cúng dường, đúc chuông từ phật tử Việt Nam, hay ủng hộ việc dạy và học tiếng Việt trong các ngôi chùa Việt tại Thái Lan,... đã giúp cho tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Có lịch sử từ cách đây 240 năm, Phật giáo An Nam tông đã góp phần đoàn kết cộng đồng, kết nối chính quyền Thái Lan với bà con kiều bào cũng như góp phần phát triển và gìn giữ ngôn ngữ văn hóa Việt Nam tại xứ chùa Vàng. Không những thế, các ngôi chùa Việt An Nam tông ngày càng có vị trí trong đời sống tâm linh và được Hoàng gia, chính quyền và người dân Thái Lan dành sự tôn kính.

Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan - Mạch nguồn gắn kết hai dân tộc Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan - Mạch nguồn gắn kết hai dân tộc Kiều bào Thái Lan hướng về cội nguồn thông qua văn hóa Phật giáo Kiều bào Thái Lan hướng về cội nguồn thông qua văn hóa Phật giáo Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Phật giáo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước