Giao lưu trà đạo vì tình hữu nghị Việt - Nhật

Minh Phương - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - Buổi giao lưu trà đạo đã thu hút khoảng 400 khách tham gia, trong đó có một số sinh viên đang tham gia các câu lạc bộ Trà đạo Nhật Bản.

Hội Trà đạo Urasenke tankoukai Hà Nội vừa phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức buổi giao lưu Trà đạo vì tình hữu nghị Việt - Nhật tại trường Đại học Luật. Tham gia sự kiện có nhiều đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức Chính phủ của hai nước. Đặc biệt, tại sự kiện lần này, nguyên Trưởng môn phái đời thứ 15 của phái trà đạo Urasenke đã tới trực tiếp pha trà và thuyết giảng về trà đạo.

Đây là lần thứ ba ông Hounsai Sen Genshitsu, Trưởng môn phái đời thứ 15 phái trà đạo Urasenke, Đại sứ thiện chí UNESCO đến thăm Việt Nam để giới thiệu về trà đạo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông chủ trì một lễ dâng trà vì tình hữu nghị Việt - Nhật. Lễ dâng trà lần này được tổ chức với mong muốn tăng cường kết nối hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Hounsai Sen cho biết: ‘Từ cách đây khoảng 500 năm, Nhật Bản và Việt Nam đã có quan hệ giao thương. Tới đây, quan hệ giữa hai nước không chỉ có hợp tác kinh tế, mà còn có cả giao lưu văn hóa. Người Việt Nam khá giống người Nhật, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Thậm chí tôi còn nghĩ, để hiểu được người Nhật thì người Việt Nam là số một. Tôi cảm nhận được rằng người Việt Nam có trái tim nhân hậu, nên nếu trà đạo được lưu truyền ở đây thì tôi sẽ rất vui mừng’.

Trong xã hội hiện đại, con người thường bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống. Để giữ được sự cân bằng, người Nhật đến với trà đạo, tinh thần của trà đạo được gói gọn trong bốn chữ Hòa - Kính - Thanh - Tịch (hòa hợp, tôn kính, thanh khiết, và tĩnh lặng). Không chỉ thưởng trà, khi tham gia Hội Trà đạo, tâm hồn của mỗi người sẽ tìm được sự thư thái, yên bình qua từng động tác pha trà chậm rãi, khoan thai. Có lẽ vì lẽ đó, Trà đạo được người Nhật Bản gìn giữ đến ngày nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước