Hội thảo quốc tế về quan hệ Việt Nam - Maroc

Thu Hiền - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 10:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/3, Đại sứ quán Vương quốc Maroc tại Việt Nam phối hợp cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức hội thảo quốc tế về mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia.

Với chủ đề "Sẻ chia ký ức lịch sử giữa Maroc và Việt Nam", hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu lịch sử, cựu chiến binh Việt Nam và Maroc.

Các diễn giả đã nhấn mạnh, nền tảng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Maroc đã được có ngay từ kháng chiến chống Pháp khi một bộ phận không nhỏ những người lính Maroc thuộc quân đội viễn chinh Pháp đã chủ động rời bỏ hàng ngũ để đứng về phía Việt Minh. Sau chiến tranh, những người lính này đã ở lại xây dựng kinh tế tại Việt Nam trong khoảng hơn 20 năm trước khi cùng gia đình hồi hương về Maroc.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhấn mạnh ký ức lịch sử cách đây hơn nửa thế kỉ chính là hành trang, là cầu nối quan trọng giúp gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Maroc, hướng tới những triển vọng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị và kinh tế.

Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Maroc đạt hơn 151 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 146 triệu USD. Quốc gia Tây Bắc Phi giàu có tài nguyên này ngày càng coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một cửa ngõ quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Khai mạc hội thảo quốc tế về môi trường Khai mạc hội thảo quốc tế về môi trường Bế mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 8 Bế mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 8 Gần 100 học giả quốc tế tham gia Hội thảo quốc tế về Biển Đông Gần 100 học giả quốc tế tham gia Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước