Hội thảo xây dựng chính sách xã hội cho trẻ tự kỷ

Thái Tần - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 06:11 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo chính sách "Tự kỷ trong ASEAN: Xây dựng pháp luật và các chính sách phát hiện, can thiệp và chăm sóc người tự kỷ tại cộng đồng" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hoạt động này khởi động cho chuỗi sự kiện "ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần thứ 3", kéo dài từ 31/3 đến hết 2/4. Đông đảo đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN, trung tâm giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ và phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ đã có mặt tại sự kiện để thảo luận về những đề xuất chính sách xã hội mới có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc sống cho trẻ tự kỷ và gia đình.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các bên liên quan để đi đến một cách tiếp cận hợp lý nhất về các chính sách hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 1% dân số bị mắc hội chứng tự kỷ, con số có thể sẽ không dừng lại ở đó. Theo các chuyên gia, những chính sách xã hội dành riêng cho đối tượng này thực sự cần thiết, bởi người mắc chứng tự kỷ cần phải được quan tâm đúng cách để được sống bình đẳng, được đáp ứng các nhu cầu đặc biệt, được phát triển năng lực và đóng góp cho xã hội.

Lớp học nghệ thuật cho trẻ tự kỷ tại Jordan Lớp học nghệ thuật cho trẻ tự kỷ tại Jordan

VTV.vn - Nhằm khơi gợi tài năng cho các trẻ mắc chứng tự kỷ, một nhóm các nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa ở Jordan đã thành lập một lớp học nghệ thuật đặc biệt dành cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trẻ tự kỷ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước