Họp báo kỷ niệm 25 năm Ngày thống nhất nước Đức

Nguyễn Nam - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 11:36 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi họp báo, Đại biện lâm thời Hans-Jörg Brunner nhấn mạnh, năm 2015 là năm đặc biệt khi Việt Nam và Đức cùng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 29/9, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức họp báo nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thống nhất nước Đức (03/10/1990 - 03/10/2015).

Tại đây, Đại biện lâm thời Brunner khẳng định, quan hệ với Việt Nam là một quan hệ đặc biệt đối với nước Đức. Hiện có khoảng 120.000 người Việt Nam sống và làm việc tại Đức, hơn 100.000 người Việt Nam đã từng sống, học tập và làm việc tại Đức.

Việt Nam và Đức có quan hệ chính trị tốt đẹp với các chuyến thăm cấp cao thường xuyên của lãnh đạo hai nước. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, nổi bật là những dự án hải đăng như dự án Ngôi nhà Đức, trường Đại học Việt Đức và tuyến xe điện ngầm số 2 tại TP.HCM.

Về quan hệ kinh tế, trao đổi thương mại song phương ngày càng phát triển. Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 7,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu trên 2 tỷ USD.

Về hợp tác phát triển, Đức đã và đang hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế bền vững, phát triển nguồn năng lượng tái tạo hay hợp tác giáo dục, hỗ trợ đào tạo nghề.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Đức đã ra mắt cuốn sách “Lãng du qua các miền ẩm thực nước Đức”, giới thiệu về 16 món ăn đặc sắc đại diện cho ẩm thực và văn hóa của 16 bang của nước Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước