Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phục hồi chức năng vận động

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 14/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, các bệnh viện của Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, bệnh viện của Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Từ tháng 3/2014, Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai mô hình phục hồi chức năng sử dụng xe lăn đạp chân trong vòng 3 năm. Với chiếc xe lăn đạp chân này, bệnh nhân khuyết tật vận động, đặc biệt là bệnh nhân liệt nửa người do tổn thương não đã có thể tự đi lại sau khoảng 20 ngày tập luyện.

Điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương thần kinh là một lĩnh vực mới tại Việt Nam. Từ tháng 8/2017, Bệnh viện Việt Đức đã hợp tác với Bệnh viện quốc tế Kitahara, Nhật Bản, tiếp nhận bác sĩ, trao đổi chuyên môn về lĩnh vực này. Tới nay, bác sĩ người Nhật đã trực tiếp điều trị cho khoảng 110 bệnh nhân mất khả năng vận động do tổn thương não, giúp bệnh nhân phục hồi những hoạt động bình thường như co duỗi tay chân, đi lại…

Hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phục hồi chức năng không chỉ dừng lại ở các bệnh nhân khuyết tật vận động sau chấn thương, tổn thương thần kinh sau phẫu thuật, mà còn cả phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam… Sự hỗ trợ này đã phần nào giúp bệnh nhân hồi phục khả năng vận động và hòa nhập xã hội.

Ứng dụng robot hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng Ứng dụng robot hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng

VTV.vn - Việc kết hợp robot để luyện tập cùng với các phương pháp truyền thống sẽ giúp các bệnh nhân cải thiện và có cơ hội phục hồi chức năng nhanh chóng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước