Khai mạc Đại hội đồng Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc lần thứ 35

Việt Anh - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 10:05 GMT+7

VTV.vn - Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc vừa tổ chức khai mạc Đại hội với sự góp mặt của gần 1.500 đại biểu đến từ 14 tỉnh thành.

Đây là dịp để Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp nối đường hướng hành đạo, phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua và trở thành một phần tích cực, gương mẫu trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 35 của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc tập trung vào ba nội dung chính là tu chỉnh hiến chương, bầu ra Ban trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng hoạt động, phát triển Hội thánh trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội thánh đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Ngày Vì người nghèo.

Trải qua hơn 100 năm phát triển, đến nay Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc có gần 170.000 tín đồ, 21 chi hội, 13 nhà thờ, hơn 510 điểm nhóm được chính quyền cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam Mặt trận Tổ quốc chúc mừng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam Đồng chí Hà Thị Khiết thăm Tòa Tổng Giám mục và Hội Thánh Tin lành Đồng chí Hà Thị Khiết thăm Tòa Tổng Giám mục và Hội Thánh Tin lành

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước