Khai mạc đối thoại Chính sách Cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 14:12 GMT+7

Các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số ngày 15/5 tại Hà Nội

VTV.vn - Hôm nay (15/5) "Đối thoại Chính sách Cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số" đã chính thức khai mạc.

Đối thoại nằm trong khuôn khổ của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC. Những nội dung được đề cập tại đối thoại là một trong những hướng ưu tiên của năm APEC 2017 hướng tới tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm cho các nền kinh tế thành viên.

Đây là Hội nghị mở đầu cho 8 hội nghị cấp Bộ trưởng của năm APEC 2017 và cũng thể hiện nỗ lực liên tục của APEC nói chung, của Việt Nam nói riêng về phát triển nguồn nhân lực.

Tại cuộc đối thoại, các đại biểu đều nhấn mạnh: trong kỷ nguyên số, sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển nguồn nhân lực. Sự phát triển này không chỉ tạo điều kiện, phương tiện mới để thực hiện những yêu cầu đó mà còn là phương thức tổ chức, cung cấp lao động cho những ngành nghề mới xuất hiện.

Các đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh đó, ai là người chủ động sẵn sàng cho sự thay đổi đó sẽ giành được lợi thế. Đại diện từ các nền kinh tế thành viên APEC đã đưa ra khuyến nghị nhằm thích ứng và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đồng thời đảm bảo các yêu cầu phát triển bao trùm, bình đẳng về lao động, việc làm, xã hội; góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thêm động lực mới để cộng đồng APEC phát triển năng động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước