Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới

-Thứ hai, ngày 12/12/2016 19:20 GMT+7

(Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 đã chính thức khai mạc.

Với chủ đề "Đoàn kết để định hình tương lai", sáng 12/12 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 đã chính thức khai mạc. Hội nghị có sự tham gia của 50 nữ Chủ tịch Quốc hội trên thế giới và khoảng 1.000 đại biểu.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, bà Amal Al Qubaisi - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc gia UAE - nhấn mạnh: "Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội là nơi tập hợp các nhà nữ lãnh đạo Quốc hội, các Bộ trưởng, các nhà khoa học, lãnh đạo cộng đồng vì tương lai chung. Các nữ Chủ tịch Quốc hội trên thế giới cần hợp tác để ứng phó với thách thức chung, trong đó có những thách thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị".

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Sabe Chowdhury đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11. Ông Chowdhury mong muốn tại Hội nghị này, các nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đưa ra những sáng kiến để tháo gỡ những thách thức trên thế giới hiện nay, trong đó có xóa đói, giảm nghèo, chống khủng bố.

Tại phiên khai mạc hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gửi thông điệp nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong các cơ quan dân cử trên thế giới trong bảo vệ lợi ích, nâng cao đời sống người dân; đánh giá phụ nữ là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự công bằng và đưa ra những chính sách, luật pháp để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước