Khởi nghiệp - Xu hướng mới nổi tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 03/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khởi nghiệp là xu hướng mới nổi tại Việt Nam. Nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường này thay vì đi vào làm việc trong một cơ quan hoặc tổ chức.

Tuy nhiên, kinh doanh độc lập là tự chủ mọi thứ và thứ quan trọng nhất là hướng đi. Nhiều công ty khởi nghiệp ra đời rồi dừng lại hoặc loay hoay không thể phát triển.

Trong bối cảnh này, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa khởi động một chương trình để đưa ra một thông điệp có thể được cho là khá táo bạo với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam: Các công ty khởi nghiệp nên đi theo hướng phát triển vì lợi ích và sự bền vững của cộng đồng, bởi nó cũng sẽ đảm bảo lợi nhuận và sự bền vững của doanh nghiệp. Điều này có thể là hiện thực hay không tại Việt Nam?

Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về hướng đi mới này của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam.

Nữ doanh nhân khởi nghiệp thường gặp những trở ngại gì? Nữ doanh nhân khởi nghiệp thường gặp những trở ngại gì? CSGT bị doanh nghiệp khởi kiện, đòi bồi thường hơn 34 tỉ đồng CSGT bị doanh nghiệp khởi kiện, đòi bồi thường hơn 34 tỉ đồng TGĐ công nghệ gốc Việt chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp TGĐ công nghệ gốc Việt chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

khởi nghiệp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước