Lần đầu tiên khai mạc triển lãm linh vật thuần Việt

Bích Vân - Hoàng Linh-Chủ nhật, ngày 09/11/2014 06:00 GMT+7

Nghê và lư hương thế kỷ XIX. Ảnh: VOV

Đây là triển lãm linh vật thuần Việt đầu tiên do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức.

Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” đã được khai mạc sáng 7/11 tại Hà Nội. Đây là triển lãm linh vật thuần Việt đầu tiên do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức với mục đích cung cấp những mẫu tượng linh vật phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Đây có thể coi là bộ sưu tập đầy đủ, phong phú và đa dạng nhất những linh vật nghê và sư tử thuần Việt với tổng số khoảng 60 hiện vật, từ thời Lý, Trần, Hậu Lê đến Nguyễn. Các hiện vật được tạo tác bằng các chất liệu đá, gốm, sành, gỗ, đồng…, mang giá trị thẩm mỹ cao.

60 hiện vật này có thể trở thành những mẫu linh vật đặt trong các cơ sở thờ tự như đền, chùa, di tích, thay thế cho các linh vật ngoại lai, không phù hợp với văn hóa Việt tại các di tích lịch sử văn hóa.

Triển lãm mở cửa đến ngày 17/11.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước