Lần đầu tiên thơ ca thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc được dịch ở Việt Nam

Phương Dung - Mạnh Thắng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 08:43 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, ngày 3/11 tại Hà Nội, tuyển tập thơ "Đợi anh về" đã chính thức ra mắt độc giả.

"Đợi anh về" là tập hợp 180 bài thơ của 24 nhà thơ tiêu biểu nhất trong nền thơ ca chiến tranh Vệ quốc 1941 - 1945 của Liên Xô, được hai dịch giả Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dày công chọn lọc và biên dịch. Đây được coi là công trình đầu tiên được tổng hợp một cách hệ thống và dịch sang tiếng Việt về thơ ca thời kỳ này.

Lễ ra mắt tuyển tập thơ cũng là dịp để những người Việt Nam từng sinh sống, học tập tại Liên Xô trước đây và những độc giả yêu thơ ca, văn học Nga được hội ngộ, giao lưu và cùng sống lại một thời ký ức về nước Nga.

Tuyển tập thơ Đợi anh về đã góp phần giúp nhân dân Việt Nam thêm hiểu và đồng cảm với cuộc chiến tranh giữ nước của nhân dân Liên Xô và nền văn học Xô Viết, như một nhịp cầu nối giữa văn học Nga và Văn học Việt Nam, góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai đất nước.

Sức sống của văn học thiếu nhi Nga Sức sống của văn học thiếu nhi Nga Sách văn học Nga hấp dẫn thiếu nhi Việt Nam Sách văn học Nga hấp dẫn thiếu nhi Việt Nam Giới thiệu 7 ấn phẩm văn học nổi tiếng nước Nga Giới thiệu 7 ấn phẩm văn học nổi tiếng nước Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước