"Lão thợ thêu bậc nhất xứ Kinh kỳ" nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 03/01/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự sáng tạo không ngừng, nghệ nhân Lê Văn Kinh đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

Theo nghề từ năm lên 10 tuổi, được kế thừa những kinh nghiệm quý báu của thân sinh là cụ Lê Văn Hỡi, một thợ thêu có tiếng dưới thời vua Khải Định, cùng với sự sáng tạo không ngừng, đến nay nghệ nhân Lê Văn Kinh đã trở thành "Lão thợ thêu bậc nhất xứ Kinh kỳ", được các chuyên gia UNESCO gọi là "Báu vật nhân văn sống".

Mới đây, nghệ nhân Lê Văn Kinh đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân - người đầu tiên ở miền Trung vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Hà Nội tôn vinh các nghệ nhân cây cảnh Hà Nội tôn vinh các nghệ nhân cây cảnh Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020 Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020 Huỳnh Văn Ba - Nghệ nhân nửa thế kỷ gắn bó với chiếc đèn lồng Hội An Huỳnh Văn Ba - Nghệ nhân nửa thế kỷ gắn bó với chiếc đèn lồng Hội An

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước