Lễ hội Gò Tháp thu hút hơn 350.000 lượt khách tham quan

Cần Thơ (thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 06:00 GMT+7

Đông đảo người dân về dự lễ hội. (Nguồn: dulichdongthapmuoi.com)

Lễ hội truyền thống hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều vừa diễn ra trong hai ngày (4 và 5/1).

Ngày 14, 15/11 Âm lịch, Lễ hội diễn ra tại Khu di tích Gò Tháp, thuộc địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội Gò Tháp năm nay trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch nên đã thu hút trên 350.000 lượt khách đến tham quan. Theo đó, số lượng xe cộ cùng các gian hàng kinh doanh cũng tăng lên từ 30-40% so với kỳ lễ hội trước. Đến đây, ngoài việc tham dự lễ Cầu an, lễ Thỉnh sinh và lễ cúng Thần Nông, du khách mọi miền đất nước còn có cơ hội tìm hiểu về các di tích lịch sử sống động trong quần thể di tích Gò Tháp, trong đó có Gò Tháp Mười, Miếu Bà Chúa Xứ, Tháp Cổ Tự, Mộ Hoàng Cô và Gò Minh Sư.

Trong khuôn khổ lễ hội, vào các buổi tối còn diễn ra nhiều hoạt động như trò chơi dân gian và hội chợ với rất nhiều gian hàng để du khách tham quan, mua sắm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước