Lễ hội "Xuân Quê hương 2017" sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 02/01/2017 16:45 GMT+7

Lễ hội "Xuân Quê hương 2017" sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lễ hội do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức.

Để chào đón bà con kiều bào về vui Xuân, đón Tết tại quê nhà, vào ngày 20/1/2017 (tức 23 tháng Chạp năm Bính Thân), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức Lễ hội "Xuân Quê hương 2017" với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, kiều bào đăng ký tham gia chương trình "Xuân Quê hương 2017"có thể đăng ký qua các địa chỉ: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, số 32 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và tại số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 TP.HCM.

Chương trình sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như Lễ dâng hương và thả cá chép, họp mặt kiều bào mừng Xuân.

Đây là sự kiện lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào về quê hương đón Tết, được kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đoàn kiều bào trao 1,5 tỷ đồng cho các trường học Nghệ An, Hà Tĩnh Đoàn kiều bào trao 1,5 tỷ đồng cho các trường học Nghệ An, Hà Tĩnh Đoàn kiều bào CH Czech trao quà cho bà con 4 tỉnh vùng lũ Đoàn kiều bào CH Czech trao quà cho bà con 4 tỉnh vùng lũ Kiều bào Algeria ước mong trở về quê hương Kiều bào Algeria ước mong trở về quê hương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước