Liên Hợp Quốc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại vì thiên tai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 21:21 GMT+7

VTV.vn - Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các chương trình lâu dài để những địa phương bị thiệt hại nặng có thể phục hồi nhanh nhất sau tác động nặng nề của thiên tai.

Sáng 30/12 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với các cơ quan Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đánh giá lại thiệt hại do những đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phục hồi sau thiên tai.

Từ tháng 10 đến nay, đã có 5 đợt mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung diễn ra liên tiếp với thời gian kéo dài đã gây thiệt hại ước tính trên 10.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong hoạt động điều phối cứu trợ khẩn cấp; hỗ trợ các chương trình lâu dài để những địa phương bị thiệt hại nặng có thể phục hồi nhanh nhất sau thiên tai. Cụ thể, Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ cho Việt Nam hệ thống cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cho con người, chăn nuôi, trồng trọt cũng như cam kết sẽ hỗ trợ Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực cần thiết để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước