Nghệ nhân trẻ đam mê trà cổ Việt Nam

Phương Thảo - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 07:00 GMT+7

Ảnh: Báo Pháp luật

VTV.vn - Chỉ mới 22 tuổi, Nguyễn Hoài Linh đã giành 2 giải nhất tại cuộc thi Tea Masters Cup Việt Nam 2017 - cuộc thi nhằm chọn ra nghệ nhân trà tài năng để đi thi thế giới.

Mang đến cuộc thi Tea Masters Cup Việt Nam 2017 dòng trà cổ Tà Xùa quý hiếm, cùng với kỹ thuật pha trà điêu luyện, Hoài Linh đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và giành hai giải nhất phần thi Pha trà và Trà và đồ ăn kèm.

Mối duyên của Hoài Linh với trà cổ bắt đầu từ 3 năm trước khi anh được một vị sư mời dùng chén trà ngon, Linh nhận thấy trà có thể giúp giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, giúp con người sống chậm hơn, sâu sắc hơn. Từ đó, Linh bắt đầu tự trau dồi kiến thức về trà và theo học kỹ năng pha chế từ các anh chị trong nghề.

Nghệ nhân trà cổ Nguyễn Hoài Linh chia sẻ: "Cá nhân mình cũng được thưởng thức rất nhiều dòng trà từ các bạn bè quốc tế, nhưng mình thấy khẩu vị của mình hợp với trà cổ thụ Việt Nam hơn vì trà cổ thụ Việt Nam để lại hậu vị tiền vị rất ngọt, thanh, còn các bạn nước ngoài sử dụng thảo dược, hương liệu nhiều hơn".

Chuẩn bị cho cuộc thi Tea Masters Cup thế giới sẽ diễn ra vào cuối năm nay, ngoài việc tiếp tục rèn luyện kỹ năng pha trà, Hoài Linh mong muốn sẽ tiếp tục quảng bá trà cổ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tìm hiểu cách làm trà shan tuyết cổ thụ nổi tiếng vùng Tây Bắc Tìm hiểu cách làm trà shan tuyết cổ thụ nổi tiếng vùng Tây Bắc

VTV.vn - Trà shan tuyết cổ thụ Sơn La là một loại trà thượng hạng, nổi tiếng khắp cả nước bởi vị thơm ngon đặc trưng, khó nơi nào có được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Trà Cổ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước