Nhật Bản nới lỏng thị thực với công dân Việt Nam

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/02/2016 22:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ ngày 15/2 tới, Nhật Bản sẽ áp dụng quy chế nới lỏng thị thực (visa) ngắn hạn đối với công dân Việt Nam và Ấn Độ.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo ngày 2/2 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, quy chế nới lỏng cho phép nhập cảnh nhiều lần đối với người có visa lưu trú ngắn hạn (có thời hạn ở lại Nhật Bản tối đa 90 ngày).

Đối tượng được hưởng quy chế này là các doanh nghiệp, giới trí thức và học giả văn hoá đến Nhật Bản vì mục đích công việc. Đặc biệt, thời hạn hiệu lực của loại visa này sẽ có thể được gia hạn từ 5 năm lên tới tối đa 10 năm. Theo quy định mới, sau lần nhập cảnh thứ nhất vì mục đích công việc, những đối tượng đã được cấp loại visa trên sẽ được phép trở lại Nhật Bản nhiều lần với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân nhân nếu visa của họ vẫn còn thời gian hiệu lực.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn hiệu lực lên đến 10 năm. Các biện pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động của doanh nghiệp và tăng số lượt du khách Việt Nam và Ấn Độ quay lại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước