Phiên chợ cuối năm ở vùng cao Hà Giang

Phan Phương - Minh Hằng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Phiên chợ cuối năm ở Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang đông vui như ngày hội với đủ sắc màu trang phục của người Dao, Mông, Tày, Nùng.

Không khí xuân đã ngập tràn khắp trên khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng cho tới những vùng núi cao của Tổ quốc. Họp chợ là hoạt động quan trọng trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Củng Thị Pương - Dân tộc Pu Péo nói: “Đi gần 1 tiếng mới đến chợ, nhưng mà vẫn thích, đi để mua quà chuẩn bị Tết, cũng mua được nhiều đồ, mua gà để chuẩn bị Tết”.

Chợ Phó Bảng nằm tại trung tâm xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Phiên chợ này không phải ngày nào cũng diễn ra, mà chỉ họp vào ngày Ngọ và ngày Tý (6 ngày mới có một phiên). Đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá thường gọi đây là "phiên chợ lùi".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước