Ra mắt kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ tại LB Nga

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Moskva, kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ mới vừa được xuất bản. Tác phẩm 500 trang bao gồm tài liệu nghiên cứu của các tác giả người Nga và Việt Nam.

Trong tập kỷ yếu này có 29 bài viết, các nhà khoa học Việt là tác giả của 9 bài. Họ viết về chính sách đối ngoại của Ban lãnh đạo Việt Nam, vấn đề thương mại và hợp tác kinh tế Việt-Nga, Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Độc giả của kỷ yếu có thể biết được rất nhiều về tổ tiên huyền thoại của Việt Nam, về việc cấp đất ở nước Đại Việt thời Trần, về sự nghiệp quân sự và chính trị của danh nhân thời Nguyễn, về các hoạt động từ thiện của nhóm ‘Tự lực văn đoàn’...

Thành lập Viện nghiên cứu lúa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam Thành lập Viện nghiên cứu lúa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Đây là trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế đầu tiên được Chính phủ Việt Nam chính thức công nhận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước