Tăng cường hội nhập sâu rộng để doanh nghiệp trưởng thành

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 20:54 GMT+7

VTV.vn - Những hoạt động đầu tiên để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC đã diễn ra theo đúng kế hoạch trong 2 ngày qua, đó là các phiên họp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC.

Đây cũng là kỳ họp cuối cùng trong năm của Hội đồng này để nhìn lại và tổng kết những khuyến nghị và tư vấn chính sách sẽ trình lên các bộ trưởng và lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC trong tuần tới. Khoảng 20 khuyến nghị đã được xem xét tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Kỷ nguyên số đã giúp tăng cường kết nối giữa con người cũng như các nền kinh tế thành viên với nhau hơn. Chính vì vậy, hơn 60 đại biểu ABAC đã dành phần lớn thời gian cho nội dung kết nối và liên kết kinh doanh khu vực.

Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC hay ABAC được thành lập chính thức từ năm 1995 theo đề nghị của khu vực kinh tế tư nhân. Chính vì vậy, những đề xuất của ABAC luôn được coi là rất sát sườn nhất với nhu cầu đẩy mạnh thương mại quốc tế của các doanh nghiệp tư nhân thuộc 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước