Thái Lan tăng cường đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy tại các trường học

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN )-Thứ bảy, ngày 26/05/2018 12:06 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng học tiếng Việt cũng đang lan rộng tại nhiều trường đại học ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Tại khu vực biên giới ở Thái Lan, Tiếng Việt đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường học. Xu hướng học tiếng Việt cũng đang lan rộng tại nhiều trường đại học ở thủ đô Bangkok. Việc đưa ngôn ngữ và văn hoá của các nước ASEAN, trong đó có tiếng Việt vào chương trình giảng dạy là nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập ASEAN.

Hiện nhiều khoa của một số trường đại học như Đại học Srinakharinwirot, tất cả các sinh viên đều sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với giáo viên. Trong 8 năm qua, ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam đã được đưa vào giảng dạy tại trường này. Một số sinh viên cho rằng học tiếng Việt vì muốn có cơ hội tốt cho nghề nghiệp trong tương lai. Các sinh viên cũng được học về lịch sử, văn hoá, đất nước, con người Việt Nam.

Hiện trường Srinakharinwirot đã có chương trình hợp tác với nhiều trường đại học của Việt Nam để đưa sinh viên năm thứ 3 sang học tiếng Việt và ngược lại.

'Ngôn ngữ học tri nhận - Nhìn từ thực tiễn giảng dạy tiếng Việt' "Ngôn ngữ học tri nhận - Nhìn từ thực tiễn giảng dạy tiếng Việt"

VTV.vn - Tại tòa nhà Halle aux Farines, thuộc trường Đại học Paris Diderot, Ban Việt Học vừa tổ chức tọa đàm "Ngôn ngữ học tri nhận - Nhìn từ thực tiễn giảng dạy tiếng Việt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước