Thú sưu tập sách cũ của chàng trai 8X

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 14/06/2017 09:27 GMT+7

VTV.vn - Đó là Lê Văn Hợp (sinh năm 1984), ngụ tại phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giữa thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, người yêu sách có nhiều lựa chọn cho phương thức đọc sách phù hợp. Những cuốn sách giấy ngày càng ít người tìm tới, người sưu tầm sách vì thế cũng ngày một ít đi.

Tại thủ đô Hà Nội, một kho sách cũ với hơn 20.000 cuốn, quy tụ đủ loại đầu sách, trong đó có những cuốn sách trước năm 1970, đã được sưu tầm bởi một chàng trai thuộc thế hệ 8X. Kho sách được biết đến với cái tên "Sách cũ Hà Thành".

Ấn Độ: Người bán sách cũ phải chật vật từng ngày Ấn Độ: Người bán sách cũ phải chật vật từng ngày Nhiều hoạt động trong Ngày hội Sách cũ TP.HCM 2017 Nhiều hoạt động trong Ngày hội Sách cũ TP.HCM 2017 Tìm những cuốn sách vang bóng một thời tại Ngày hội sách cũ TP.HCM 2017 Tìm những cuốn sách vang bóng một thời tại Ngày hội sách cũ TP.HCM 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sách

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước