Thủ tướng đánh giá cao Chương trình Đồng bằng Hà Lan

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan Hermen Borst. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan Hermen Borst.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của Chương trình Đồng bằng Hà Lan giúp nước này kiểm soát nguy cơ lũ lụt, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng mong muốn phía Hà Lan tiếp tục hỗ trợ cập nhật Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long cũng như tăng cường hợp tác về quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính hợp lý để triển khai các chương trình và dự án liên quan. Về các đề xuất của Thủ tướng, ông Hermen Borst sẽ trao đổi với các tổ chức và cá nhân liên quan để có thể hỗ trợ Việt Nam theo cách tốt nhất.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi trực thăng trên những công trình nước ở những lưu vực sông chính và vùng duyên hải của Hà Lan. Trong đó có nhiều khu vực nằm dưới mực nước biển từ 0,5 - 6m. Đây là những kinh nghiệm tốt đối với Việt Nam khi triển khai các dự án quy mô lớn giúp Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biển đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan

VTV.vn - Tối 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước