Thủ tướng gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 19:06 GMT+7

Hình ảnh tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ doanh nhân Việt kiều tại Thái Lan.

Sáng 19/8, phát biểu tại cuộc gặp mặt với 200 doanh nhân Việt kiều ở các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nhân Việt Kiều ở đây hãy tích cực hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp trong nước để trở thành cầu nối về đầu tư, thương mại cũng như du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc lần đầu tiên một người Việt Nam là ông Somkiet Trakul Phạm hiện là Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nọng Khai, cùng với rất nhiều người Việt hoặc Thái gốc Việt trở thành những doanh nhân thành đạt tại Thái Lan đã cho thấy người Việt Nam ở Thái Lan thành đạt cả về kinh tế lẫn chính trị. 

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển. Hai bên chia sẻ, lắng nghe nhau, tin tưởng cùng hợp tác, đồng thời phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt trên 20 tỷ USD trước năm 2020. 

Thủ tướng đặt câu hỏi, trong tổng số này, bà con Việt kiều tại Thái Lan đóng góp được bao nhiêu, vì hiện Việt Nam đang nhập siêu tới 5 tỷ USD từ Thái Lan. Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều phong cảnh nổi tiếng nhưng hiện có hơn 800.000 du khách Việt Nam sang thăm Thái Lan trong khi chỉ có hơn 200.000 du khách Thái Lan sang Việt Nam. Do đó, tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn và các doanh nhân Việt kiều có thể tham gia lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo tới các doanh nhân Việt Kiều về việc 2 Thủ tướng đã nhất trí tăng cường kết nối về cả giao thông đường bộ và đường không từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan tới Vinh và Đồng Hới, đây chính là điều kiện để các doanh nhân Việt Kiều ở Thái Lan nghiên cứu để mở ra hướng làm ăn mới với trong nước cả về đầu tư, sản xuất và phân phối hàng hóa. Hiện cộng đồng doanh nhân Việt Kiều tại Thái Lan đã thành lập được Hiệp hội với trên 1000 hội viên ở 14 tỉnh, thành và đang có những đóng góp cụ thể cho quan hệ kinh tế giữa hai nước thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại và đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước