Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:26 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng: Đó là cùng mong muốn thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng nêu rõ, so với hơn 20 năm trước đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng tới 100 lần. Còn trong 10 năm qua, Hoa Kỳ xuất khẩu 10 tỷ USD sang Việt Nam, trong đó, xuất khẩu nông sản tăng 10 lần, dịch vụ của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam cũng tăng cao, đó là chưa kể 30.000 sinh viên Việt Nam học ở Hoa Kỳ và Việt Nam cũng mua nhiều dịch vụ tư vấn từ các công ty Hoa Kỳ.

Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và thực tâm, thiện chí hợp tác thương mại, nên 15 năm qua, Việt Nam luôn thực hiện đúng các cam kết của mình. Thủ tướng mong muốn Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sẽ ủng hộ mục tiêu là có nhiều sản phẩm bổ sung cho nhau được xuất khẩu sang thị trường hai nước.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ mong muốn được chứng kiến sự phát triển toàn diện hơn nữa của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong tối ưu hóa và tối đa hóa mối quan hệ thương mại giữa hai nước trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tối giảm thâm hụt thương mại với Việt Nam cũng như các nước khác. Bộ trưởng cũng khẳng định hai nước hiện đang có cơ chế hợp tác tốt về cá da trơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước