Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Vamed

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed của Austria Ernst Wastler. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed của Austria Ernst Wastler.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn này phối hợp với Bộ Y tế vận động Chính phủ Áo cung cấp khoản ODA trị giá khoảng 30 triệu Euro để giúp Việt Nam xây dựng 5 bệnh viện ở các huyện vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng nhấn mạnh, với tư duy mới, Chính phủ hiện nay đang huy động các nguồn vốn tư nhân để đầu tư vào các bệnh viện ở khu vực đô thị và dành vốn ODA để phát triển y tế ở vùng sâu vùng xa. Về dự án "Nâng cấp trang thiết bị trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy" sử dụng 40 triệu euro vốn ODA của Chính phủ Áo giai đoạn 2 do Tập đoàn Vamed thực hiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Tập đoàn cần phải trang bị những máy móc hiện đại và đảm bảo chất lượng, nhưng cũng phải có giá cả phù hợp. Bên cạnh đó, việc đào tạo cũng phải được hết sức chú ý để nhân viên có thể sử dụng được các máy móc hiện đại.

Cùng với cam kết sẽ cung cấp các thiết bị mới nhất cho giai đoạn 2 Trung tâm Ung bướu Chợ rẫy, Chủ tịch Tập đoàn Vamed khẳng định chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm về quy hoạch phát triển hệ thống y tế ở vùng nông thôn, cũng như  sẵn sàng cùng Việt Nam tìm vốn ODA để xây dựng các bệnh viện huyện ở vùng sâu vùng xa, như đề nghị của Thủ tướng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước