Thúc đẩy các mục tiêu của Năm APEC 2017

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 13:24 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Sáng nay (17/5), Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đây là Hội nghị quan trọng nhằm mục tiêu thúc đẩy các ưu tiên của Năm APEC Việt Nam 2017.

Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC ngày hôm nay đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017 và đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến nhằm cụ thể hóa các ưu tiên mà nước chủ nhà Việt Nam đã đề ra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng SOM APEC 2017 đã chỉ ra những điểm sáng về kinh tế khu vực. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ Quốc tế, triển vọng phát triển của vực châu Á - Thái Bình Dương đang ở mức mạnh nhất thế giới. Đây sẽ là nền tảng để tiến hành thúc đẩy việc triển khai ưu tiên của APEC trong năm 2017 nhằm hướng tới "tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm".

Sau hơn 40 cuộc họp, đối thoại và hội thảo đã được tổ chức trước đó trong đợt hội nghị lần này, các nền kinh tế thành viên APEC ngày hôm nay và ngày mai sẽ đi vào việc thảo luận sâu, rà soát nội dung các văn kiện quan trọng của APEC trong năm 2017, triển khai các sáng kiến nhằm tiếp tục thúc đẩy chủ đề Năm APEC 2017 "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", chuẩn bị các nội dung thảo luận cho Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại APEC sẽ diễn ra trong hai ngày (20-21/5). Một mục tiêu quan trọng nữa mà các nền kinh tế APEC hướng tới trong hai ngày họp đó là việc bắt đầu định hình chương trình nghị sự cho Hội nghị Cấp cao APEC sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước