Thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng chống buôn bán động vật hoang dã

Thu Hiền - Thế Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 04/10/2016 16:34 GMT+7

VTV.vn - Năm 1994, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài động, thực vật vật hoang dã nguy cấp CITES.

Ngày 4/10 hàng năm là ngày động vật thế giới. Nhằm tuyên truyền, cổ động việc chăm sóc và bảo vệ động vật trên toàn thế giới, năm 1994 Việt Nam lần đầu tiên tham gia Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài động, thực vật vật hoang dã nguy cấp CITES, tham gia công ước này giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và phòng chống buôn bán các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong bối cảnh Việt Nam là một mắt xích trong đường dây buôn bán động vật hoang dã ngày càng tinh vi trên phạm vi quốc tế, việc tăng cường phối, kết hợp giữa các chính phủ cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam.

Giải cứu kịp thời 40 cá thể động vật hoang dã Giải cứu kịp thời 40 cá thể động vật hoang dã Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật hoang dã Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật hoang dã Hợp tác quốc tế trong bảo tồn động vật hoang dã Hợp tác quốc tế trong bảo tồn động vật hoang dã

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước