Thượng viện Pháp tổ chức hội thảo về Việt Nam

Hồng Quang (Thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 06:07 GMT+7

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo.

VTV.vn - Hội thảo "Pháp - Việt Nam, một sự năng động mới trong hợp tác" đã được tổ chức tại Thượng viện Pháp ngày 18/11.

Hội thảo được tổ chức sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande hồi tháng 9/2016.

Xác định động lực của hợp tác Pháp - Việt trong hoàn cảnh hiện tại là đề tài thu hút sự chú ý của Thượng viện Pháp. Thượng nghị sĩ Catherine Deroche đã khai mạc hội thảo cùng Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt và Đại sứ Việt Nam tại Pháp.

12 tham luận xoay quanh câu hỏi làm thế nào để tận dụng những lợi thế mà quan hệ đối tác chiến lược mang lại. Việt Nam và Pháp đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược được hơn 3 năm. Theo một số tham luận trong hội thảo, quan hệ đối tác chiến lược cần phải được thể hiện rõ nét hơn trong hợp tác về quốc phòng, kinh tế và công nghiệp.

Trong bản tham luận của mình, Thượng nghị sĩ Marie-Christine Blandin đã lưu ý về hợp tác trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Một bản tham luận khác nêu lên tầm quan trọng của giới doanh nhân Pháp trong quan hệ song phương, cho rằng Pháp cần phải năng động hơn để cân bằng lại cán cân thương mại hiện đang có lợi nhiều hơn cho phía Việt Nam. 

Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ cộng đồng Start-up Việt Nam Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ cộng đồng Start-up Việt Nam

VTV.vn - Theo bà Martine Pinville, Pháp luôn tạo cơ hội cho cộng đồng Start-up Việt Nam phát triển để vươn tầm ra khu vực và thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước