Thụy Điển trao giải văn học lần thứ hai cho người Việt

Lan Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 15:44 GMT+7

Nhà thơ Mai Văn Phấn tại buổi lễ trao giải Cikada.

VTV.vn - Nhà thơ Việt Nam Mai Văn Phấn được nhận giải thưởng Cikada, giải thưởng Văn học của Thụy Điển. Lễ trao giải diễn ra tối 1/12 tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Ninh Bình, ông là tác giả của 13 cuốn thơ và một cuốn sách, phê bình - tiểu luận. Ông đạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và là tác giả có thơ được dịch ra 24 ngôn ngữ.

Đây là lần thứ hai có tác giả Việt Nam giành giải thưởng này. Trước đó, người Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng Cikada vào năm 2015 là nhà thơ Ý Nhi.

Giải Cikada được sáng lập năm 2004, được trao cho các nhà thơ Đông Á. Giải thưởng được thành lập để tưởng niệm Harry Martinson - tác giả người Thụy Điển đoạt giải Nobel Văn học năm 1974.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt bán sách làm từ thiện Nhà thơ Nguyễn Phong Việt bán sách làm từ thiện Nhà thơ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Nhà thơ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ‘Âm thanh từ lồng ngực trái’ của hai mẹ con nhà thơ Lê Thị Kim ‘Âm thanh từ lồng ngực trái’ của hai mẹ con nhà thơ Lê Thị Kim

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước