Triển vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Huyền Trang - Tiến Lâm - Tiến Vũ (VTV4)-Thứ năm, ngày 09/04/2015 12:00 GMT+7

Giao lưu thanh niên Việt - Trung. Ảnh: Thanh Niên

VTV.vn - Năm 2015, hai nước sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Ngày 11/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhân dịp nhân dân Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn, thời điểm khó khăn, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung cần tiếp tục được thúc đẩy vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7/4, Giáo sư Yu Xiangdong, Đại học Trịnh Châu, Trung Quốc cho rằng: “Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặt hái được thành công mới, góp phần tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung".

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2014, kim ngạch thương mại Việt Trung đạt gần 64 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 27,7%. Trong đó xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đạt gần 44 tỉ USD, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 20 tỉ USD từ thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2015.

Tiến sĩ Liang Bingmeng, Viện Nghiên cứu ASEAN, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc phân tích: “Năm 2014, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu than lớn thứ hai của Việt Nam. Trung Quốc cũng nhập khẩu lượng lớn dầu thành phẩm của Việt Nam. Giày dép Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 40%. Với đà này, hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Cầu Bắc Luân II bắc qua biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã được khởi công xây dựng tháng 11/2014, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2015. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thương mại giữa hai nước về vận chuyển hàng hóa, hành khách. Trong năm nay, hai bên sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Với nỗ lực chung của hai bên, trong năm 2015, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày một tăng cường, quan hệ kinh tế thương mại sẽ ngày càng chặt chẽ, lĩnh vực hợp tác sẽ ngày càng rộng mở, quan hệ láng giềng hữu nghị sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước