Việt kiều tại Campuchia sẽ sớm được nhập quốc tịch

Theo VOV-Thứ tư, ngày 07/03/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam luôn mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người Campuchia gốc Việt.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia khá đông. Việc giải quyết các thủ tục, giấy tờ để bà con Việt kiều trở thành công dân Campuchia được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Đây cũng là mong muốn của phần lớn bà con Việt kiều khi mà chính quyền Campuchia đang tiếp tục đẩy mạnh việc cấp thẻ cư trú, tiến tới thực hiện việc nhập tịch cho bà con.

Việt kiều tại Campuchia sẽ sớm được nhập quốc tịch - Ảnh 1.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam.

Trong cuộc họp của Bộ Nội vụ Campuchia mới nhất, ông Nouv Leakhana, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia cho biết Chính phủ Campuchia thừa nhận là nhiều người Việt Nam đã sinh sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, thậm chí, nhiều người còn sống cả trước chế độ diệt chủng Pol Pot.

Theo ông Nouv Leakhana, hầu hết trong số 70.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia có đủ điều kiện để được cấp thẻ cư trú, một loại thẻ giống như thẻ xanh cấp cho người nhập cư ở Mỹ hoặc Canađa. Những người được cấp thẻ cư trú, thì sau 7 năm họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Campuchia.

Hiện nay, chính quyền Campuchia đang thúc đẩy việc cấp thẻ cư trú cho Việt kiều ở hầu hết các tỉnh thành của Campuchia. Đây là việc làm đúng theo Luật Nhập cư và Luật Quốc tịch Campuchia và được đông đảo bà con Việt kiều đón nhận với mong muốn sẽ sớm được các cấp chính quyền Campuchia xem xét cho nhập quốc tịch.

Bà Nguyễn Thị Xinh, một người Campuchia gốc Việt sống lâu năm ở tỉnh Kampong Chhnang, địa phương có đông Việt kiều nhất bày tỏ: "Cám ơn Chính phủ Campuchia đã cấp giấy xanh để bà con Việt kiều ở đây được bình yên. Nếu được nhập quốc tịch càng mừng hơn nữa, cám ơn Chính phủ Campuchia, tôi sẽ cố gắng làm ăn và làm những điều tốt cho xã hội". Việc kiểm tra rà soát để cấp thẻ cư trú cho bà con Việt kiều đang được các cấp chính quyền Campuchia triển khai khẩn trương để những người Việt tại đây có đầy đủ các thủ tục pháp lý để nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam cũng đánh giá cao việc cơ quan chức năng Campuchia thúc đẩy việc cấp thẻ cư trú cho Việt kiều:"Thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ Campuchia cho phép người ngoại kiều đang sinh sống hợp pháp trên đất nước Campuchia, đăng ký ngoại kiều, bà con tới đây sẽ được công nhận là công dân Campuchia".

Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều người chưa được cấp thẻ cư trú và họ đều mong muốn các cấp chính quyền Campuchia tạo điều kiện, giải quyết các thủ tục để cấp thẻ cư trú. Ông Trần Văn To, một Việt kiều đã sống lâu năm ở thủ đô Phnom Penh bày tỏ: "Tôi cũng chưa được đăng ký. Tôi cũng muốn chính quyền Campuchia giải quyết cho chúng tôi có giấy tờ hợp lệ. Nếu được nhập quốc tịch mình sẽ cố gắng sống và chấp hành tốt pháp luật Campuchia vì mình đã sống ở đây lâu nên tôi cũng hiểu được về phong tục của người Campuchia".

Việc nhập quốc tịch và ổn định cuộc sống lâu dài ở Campuchia là mong muốn bấy lâu và là đòi hỏi chính đáng của cộng đồng người Việt sinh sống ở Campuchia, đặc biệt là những người đã sống lâu năm trên đất Campuchia.

Ông Châu Văn Chi kiến nghị:"Thay mặt bà con cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại vương quốc Campuchia chúng tôi cũng kiến nghị đến Chính phủ Campuchia tạo điều kiện sớm nhất để bà con cộng đồng sớm được làm thủ tục nhập quốc tịch để bà con yên tâm làm ăn lâu dài và cùng nhân dân Campuchia đóng góp xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển".

Tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng, Việt Nam luôn mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt, phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước