Việt Nam giúp Lào xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Xieng Khouang

Ngọc Phương (Phóng viên VTV thường trú tại Lào)-Chủ nhật, ngày 03/01/2016 18:46 GMT+7

Lễ động thổ dự án Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xieng Khouang. (Ảnh: nhandan.com.vn)

VTV.vn - Sáng 2/1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, đã diễn ra lễ động thổ dự án Bệnh viện Hữu nghị Xieng Khouang.

Đây là dự án phát triển hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại Bắc Lào, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ và nhân dân Lào.

Được xây dựng trên khu đất 2,5 hecta với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, dự án do tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với quy mô 200 giường bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh của nhân dân tỉnh Xieng Khouang cùng chương trình đào đạo bồi dưỡng và tập huấn cho các y, bác sĩ của Lào tại bệnh viện.

Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An đã trao tặng 100 triệu đồng cho Hội hiến máu nhân đạo tỉnh Xieng Khouang để giúp đỡ các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước