Việt Nam nỗ lực giảm thủ tục hành chính thuế và hải quan

Hà Nguyệt-Thứ năm, ngày 23/04/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây được coi là những đột phá quan trọng nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Nghị quyết 19 năm 2015 của Chính phủ, năm nay ngành tài chính phải giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế và hải quan về mức tương đương các nước ASEAN 6 và đến cuối năm 2016 tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4. Nghĩa là năm nay, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp sẽ giảm xuống còn 121,5 giờ/năm, còn số ngày thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm xuống trung bình lần lượt là 13 và 14 ngày.

Đến cuối năm 2016, tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4,  thời gian nộp thuế còn 119 giờ/năm, thời gian hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu lần lượt còn dưới 10 ngày và 12 ngày .

Với những cải cách về hải quan, đặc biệt là thông quan điện tử, Việt Nam đang tiến tới Một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN vào cuối năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước