Việt - Nga ký Hiệp định thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại Nga

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 22:06 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và ông Yuri Senchiurin Petrovich -Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga đã thay mặt 2 Chính phủ ký kết Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Liên doanh Vietsovpetro.

Việc ký kết hai văn bản này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, đồng thời khẳng định chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng dầu khí trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hai công ty liên doanh.

Cho đến thời điểm này, Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được 220 triệu tấn dầu thô, đóng góp gần 47 tỷ USD cho ngân sách Nhà nước.

Còn Công ty liên doanh Rusvietpetro đang thực hiện các hoạt động thăm dò, phát triển khai thác tại 13 mỏ dầu của 4 lô thuộc khu tự trị Nhenhexky, Liên bang Nga. Đến nay, tổng sản lượng khai thác đạt trên 13 triệu tấn và doanh thu lũy kế ước đạt trên 5 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước