Xử lý xong 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Công Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/05/2016 22:02 GMT+7

VTV.vn - 15/19 ha đất bị nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng đã được làm sạch.

Đây là kết quả giai đoạn 1 của dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng vừa được tuyên bố hoàn thành vào chiều 3/5.

Được khởi động từ năm 2014, đến nay, dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Việt Nam và Mỹ thực hiện đã xử lý được 45.000 m3 đất nhiễm dioxin theo công nghệ khử hấp thu nhiệt trong mố, đạt các tiêu chuẩn về an toàn. Diện tích đất được tẩy độc này sẽ được giao cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xây dựng đường lăn và khu vực bãi đỗ máy bay, phục vụ hội nghị APEC 2017. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án để tẩy độc thêm hàng chục nghìn m3 đất nữa vào cuối năm nay và hoàn thành vào quý 2 năm 2018.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc tiếp tục tài trợ cho các dự án xử lý những điểm nóng về ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà (Đồng Nai) và sân bay Phù Cát (Bình Định).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước