“Ý tưởng quan trọng hơn thiết bị hiện đại”

Nguyễn Nam - Mạnh Thắng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 23/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là quan điểm của GS Nguyễn Văn Hiếu - một trong hai nhà khoa học vừa được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 cho công trình nghiên cứu chế tạo nano thứ cấp.

Cấu trúc nano rẽ nhánh được Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu và các đồng nghiệp thực hiện thành công từ phương pháp chế tạo nano thứ cấp đơn giản. Phương pháp này đã tăng tính chất xúc tác cho vật liệu so với cấu trúc nano một chiều truyền thống.


GS Nguyễn Văn Hiếu là một trong ba nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016.

GS Nguyễn Văn Hiếu là một trong ba nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016.

Năm 2012, công trình trên đã được đăng trên Sensors and Actuators - Tạp chí khoa học quốc tế uy tín chuyên ngành về thiết bị đo đạc. Đến nay, bài báo đã được các nhà khoa học quốc tế trích dẫn 69 lần.

Từ thành công của phương pháp chế tạo nano thứ cấp đơn giản, các nhà khoa học Việt Nam có thể triển khai chế tạo các thiết bị cảm biến đo nồng độ cồn trong hơi thở người điều khiển giao thông. Ứng dụng này cũng có thể chế tạo các loại linh kiện điện tử nano và pin năng lượng trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nano

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước