TV& VIDEO

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc

VTV6-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 08:00 GMT+7

VTV.vn - Tối 1/6, tại Quảng trường Thần thoại, Vinpearl land Nha Trang đã diễn ra Gala "Trái đất xanh" trong khuôn khổ Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 1.

Mở đầu chương trình, màn pháo hoa hoành tráng cùng những vũ điệu hoang dã Phi Châu làm nóng hơn bao giờ hết bầu không khí vốn chưa bao giờ hạ nhiệt ở Vinpearl land Nha Trang những ngày qua - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 2.

Màn diễu hành trên những chiếc xe carnival lộng lẫy mang chủ đề về biển là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của đêm Gala, bởi theo đại diện Vinpearl land, đây là lần đầu tiên những chiếc xe diễu hành này xuất hiện ở Việt Nam. Trong những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, các em thiếu nhi đến từ 8 quốc gia đã tạo nên một bầu không khí lễ hội thật sự, lễ hội carnival đầu tiên dành cho các em thiếu nhi, được thực hiện đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 3.

Đoàn thiếu nhi Philippines mở đầu Liên hoan bằng những vũ điệu của vùng phía Bắc Philippines - nơi có những ruộng bậc thang xanh mướt bạt ngàn. Vũ điệu này chính là lời cảm tạ trời đất vì một mùa màng bội thu.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 4.

Đoàn thiếu nhi Indonesia, vượt qua thời gian khó khăn vì tháng chay Ramadan, trong những trang phục truyền thống của đất nước mình mang đến giới thiệu với bạn bè quốc tế điệu múa Piya Toraja đặc trưng của vùng Toraja. Điệu múa mô tả vẻ đẹp của thiên nơi này với những rặng cây xanh, nơi các bé được thoải mái vui đùa hát ca. Âm nhạc được giữ nhịp bởi tiếng trống của những người đàn ông, biểu trưng cho sự vui vẻ thuận hòa của vùng đất và con người nơi đây.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 5.

Đoàn nghệ thuật Việt Nhật với ca khúc Umino Koe (Thanh âm của biển) kể về tình yêu với biển, với những con sóng, với những câu chuyện bất tận mà biển thì thầm mỗi ngày. Điểm đặc biệt là các em tự chơi nhạc cụ cho phần trình diễn của mình, từ trống jazz, ghita, violon, xúc sắc, đến sáo recorder.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 6.

Các em thiếu nhi Trung Quốc - đoàn có độ tuổi trung bình nhỏ nhất tại Liên hoan năm nay - khiến khán giả tán thưởng với màn nhảy hiện đại mang tên "Cô gái trong gương".

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 7.

Kalinka là một điệu dân vũ nổi tiếng của Liên bang Nga, được biết đến trên toàn thế giới với sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, ngôn ngữ hình thể và trang phục đậm chất Nga. Vượt qua 30h giờ bay, các em đến từ vùng Siberi đã khiến hàng nghìn khán giả tại Quảng trường Thần thoại phấn khích đứng dậy nhảy theo những điệu nhạc Kalinka đã quen thuộc với người dân Việt Nam.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 8.

Các em thiếu nhi Hàn Quốc đáng yêu, một trong những đoàn ấn tượng nhất tại Liên hoan năm nay vì độ siêu "cute" của mình, cũng mang đến Liên hoan một ca khúc đậm chất biern "open the sea road":"Nào hãy cùng chờ đợi thời khắc kì diệu, chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc duy nhất, khi biển tách làm đôi và con đường kia xuất hiện, con đường được ẩn giấu dưới làn nước trong xanh. Mặt trăng và Mặt trời, cùng ta bước đi trên con đường ấy!"

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 9.

Là một đất nước có chung nền văn minh lúa nước với Việt Nam, các em nhỏ Thái Lan trình diễn điệu múa trống truyền thống của miền Trung Thái Lan, bên vùng châu thổ sông Chao Phraya, điệu múa thường được biểu diễn vào các dịp lễ hội, đặc biệt là trong các lễ hội cầu cho mùa màng bội thu.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 10.

Đoàn thiếu nhi Vinschool one đại diện thiếu nhi Việt Nam khép lại đêm Gala bằng liên khúc dân ca ba miền: Tiếng sáo Xa lá (dân ca H’Mông) – Lý ngựa ô (Ca Huế)- Lý kéo chài (Dân ca Nam Bộ). Những tác phẩm âm nhạc dân gian kể với bạn bè quốc tế cuộc sống và những sinh hoạt cộng đồng của người dân 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam.

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 11.

Ca sĩ Đông Nhi và thần đồng Phương Khanh chắc hẳn là một trong những cái tên được đông đảo khán giả chờ đón nhất tại Gala "Trái đất xanh" năm nay. Phương Khanh có màn solo thính phòng cực kỳ ấn tượng với "Somewhere over the rainbow" trước khi kết hợp với Đông Nhi trong ca khúc "What a wonderful world".

Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018: Lễ hội carnival nhiều màu sắc - Ảnh 12.

Khép lại đêm Gala, 150 em thiếu nhi đến từ 8 quốc gia cùng nhau đứng trên sân khấu ca vang bài "We are the world", như biểu trưng cho tình đoàn kết của thiếu nhi thế giới.

Diễn ra từ ngày 29/5, các đoàn thiếu nhi đã được tham gia nhiều hoạt động cá nhân, nhóm thú vị với chủ đề chung hướng tới bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh mãi xanh. Sau Gala "Trái đất xanh", các em sẽ còn tham gia những hoạt động nhóm thú vị trước khi trở về đất nước mình, kết thúc 1 kỳ Liên hoan đầy ắp kỷ niệm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI