Anh Nguyễn Duy Thủ ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị làm nghề đóng thuyền nan đã hơn 10 năm. Thấy bà con ngư dân sử dựng thuyền nan đóng bằng gỗ quá vất vả với việc sữa chữa thường xuyên. Sau sự cố môi trường năm 2016, anh Thủ đã quyết định chuyển sang đóng thuyền composite cho bà con.
Trước anh Nguyễn Duy Thủy, anh Trần Quang Kiệm - ngư dân ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - là người đóng thuyền composite đầu tiên. Theo anh Kiệm, thuyền nan là phải tu bổ thường xuyên còn thuyền composite phải từ 10 đến 15 năm sau mới tu bổ và một số thuận lợi khác.
Từ năm tháng 8/2016 đến nay, hai cơ sở đóng thuyền ở xã Vĩnh Thái đã đóng trên 200 thuyền composite cho bà con ngư dân, trừ chi phí mỗi cơ sở cũng lãi ròng 700 triệu đồng. Từ những chiếc thuyền composite, nhiều ngư dân ở Quảng Trị đã đánh bắt rất hiệu quả, thu về từ 5 đến 10 tấn hải sản, lãi ròng từ 300 đến 500 triệu đồng ở mùa biển năm nay.